Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2024 và Tết cổ truyền của Việt Nam

(VOV5) - Lãnh đạo các chính đảng,  tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam cũng gửi thư, thiếp chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết cổ truyền của Việt Nam, lãnh đạo nhiều nước, chính đảng và tổ chức quốc tế đã gửi thư, thiếp chúc mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo các nước, chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Năm mới 2024 và Tết cổ truyền của Việt Nam - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh:  vov.vn

Trong thư chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định tự hào nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục được giữ gìn và vun đắp, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Nhân dịp này, nhiều lãnh đạo thế giới, như: Chủ tịch nước Cuba, Miguel Diaz Canel; Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin; Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; Tổng thống Singapore, Tharman Shanmugaratnam; Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah; Thủ tướng Nhật Bản, Kishida Fumio; Tổng thống Hàn Quốc, Yoon Suk Yeol; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo; Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko… cùng nhiều lãnh đạo các chính đảng,  tổ chức quốc tế, ngoại giao đoàn tại Việt Nam cũng gửi thư, thiếp chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác