Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV

(VOV5) -  Những dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau tiếp tục nghiên cứu tiếp, bảo đảm quyết định của Quốc hội phải là quyết định của tập thể trên cơ sở thể hiện ý chí của toàn dân.

 

Ngày 24/11, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIV cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV - ảnh 1
Ông Trần Quốc Vượng và các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại hội nghị. Ảnh: Đinh Hữu Dư/TTXVN




Tại đây, ông Trần Quốc Vượng đã trả lời từng nhóm ý kiến của cử tri thành phố Yên Bái. Về những điểm mới của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Quốc Vượng cho biết Quốc hội đang ngày càng có nhiều đổi mới, ngày càng dân chủ. Các phiên chất vấn và tranh luận theo chủ đề đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết nguyện vọng, ý kiến của cử tri. Những dự án luật còn nhiều ý kiến khác nhau tiếp tục nghiên cứu tiếp, bảo đảm quyết định của Quốc hội phải là quyết định của tập thể trên cơ sở thể hiện ý chí của toàn dân.

 

Cũng trong ngày 24/11, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh). Tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Đinh La Thăng đề nghị những kiến nghị của cử tri nếu thuộc thẩm quyền của thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với địa phương sớm giải quyết cho người dân. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, thành phố sẽ kiến nghị để có hướng giải quyết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác