(VOV5) - Dự án luật đầu tư bám sát định hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng minh bạch ổn định an toàn giấy thực thi chi phí thấp đạt chuẩn quốc tế.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay (3/11), Quốc hội thảo luận một số luật, trong đó có Luật đầu tư (sửa đổi).
Quang cảnh phiên họp tại Hội trường Diên Hồng sáng 3/11. Ảnh: Quốc hội |
Luật đầu tư (sửa đổi) nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn, thể chế hóa Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cốt lõi là tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thể chế pháp luật, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều cử tri đồng thuận cao với việc cắt giảm và đơn giản hóa triệt để điều kiện đầu tư kinh doanh. Bà Tàu Minh Huệ, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Luật đã giảm được rất nhiều sự chồng chéo giữa các luật như trước đây, ví dụ như luật đầu tư, luật xây dựng, luật môi trường. Luật có một số điểm mới và theo tôi đây là một bước tiến để chúng ta có thể phát triển đầu tư tốt hơn. Ví dụ như mở rộng các ngành nghề ưu đãi đầu tư, mở rộng các địa bàn ưu đãi và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.”
Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Quốc hội |
Đánh giá cao việc dự thảo Luật đầu tư quy định rút ngắn quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Võ Hồng Tú, Công ty TNHH Luật Minh Tú, cho rằng đây chính là quy định tháo gỡ điểm nghẽn cho môi trường đầu tư: “Điều mà các chủ đầu tư dự án lo lắng nhất, đó là quá trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư bị kéo dài. Trước đây, các tập đoàn lớn hoặc là các cá nhân muốn đầu tư ra nước ngoài thì phải xin giấy chấp nhận đầu tư ra nước ngoài nhưng bây giờ thì dự thảo luật mới đã bỏ quy định này rồi.”
Bên cạnh đó dự án luật cũng bám sát định hướng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng minh bạch ổn định an toàn giấy thực thi chi phí thấp đạt chuẩn quốc tế.
Dự thảo luật đầu tư sửa đổi được xây dựng với 7 chương, 60 điều. Trong đó, sửa đổi, bổ sung 3/77 điều, bỏ 17/77 điều, giữ nguyên 25/27 điều và bổ sung mới 2 điều. Dự kiến, Luật sẽ được thông qua tại Kỳ họp lần này.