Mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước

(VOV5) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng toàn bộ hệ thống chính trị luôn kiên định mục tiêu là sự phát triển của đất nước phát triển bền vững, bao trùm, đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Sáng nay (4/12), Quốc hội thảo luận tại hội trường về loạt báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước - ảnh 1Quang cảnh phiên họp quốc hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết qua báo cáo tổng hợp của Tổng Thư ký Quốc hội, các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với kết quả được nêu trong các báo cáo. Theo đó, trong suốt nhiệm kỳ 2021–2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và toàn bộ hệ thống chính trị luôn kiên định mục tiêu là sự phát triển của đất nước phát triển bền vững, bao trùm, đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Đánh giá cao nhiệm kỳ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Hiến pháp giao, đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước, đoàn Quảng Ngãi, khẳng định: "GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước khoảng 6,3%/năm, cao hơn giai đoạn 2016-2020 là 6,25%/năm, phấn đấu năm 2025 tăng từ 8,3-8,5%, đưa quy mô nền kinh tế Việt Nam lên 510 tỷ USD, xếp hạng 32 trên thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD. Đây là minh chứng rõ nét cho sức chống chịu và đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam".

Đánh giá cao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn Lâm Đồng, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh đặc biệt nhiều biến động lớn chưa từng có trong lịch sử, từ đại dịch Covid-19 đến đà suy giảm của kinh tế thế giới sau đại dịch. Đặc biệt là yêu cầu phục hồi kinh tế, cải cách thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, Quốc hội đã hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc, với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ".

Các đại biểu Quốc hội cũng đánh giá cao nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, nhất là trong việc triển khai công tác đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác