Phải thống nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân thụ hưởng thực chất

(VOV5) - Quốc hội thảo luận chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và y tế giai đoạn 2026-2035, nhấn mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe, đội ngũ nhà giáo và quản lý.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay (25/11), tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Phải thống nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân thụ hưởng thực chất - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận. Ảnh: VOV

Phát biểu tại thảo luận tổ 1, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định y tế và giáo dục là những trụ cột quan trọng của xã hội. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực phát triển nguồn nhân lực - một trong ba trọng tâm đột phá. Mục tiêu là chăm lo cho con người, có nguồn nhân lực tốt, sức khỏe và bản lĩnh, tư duy kiến thức, tri thức để xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, mục tiêu quốc gia không phải chỉ của riêng ngành giáo dục hay y tế, mà là của toàn xã hội, toàn dân phải vào cuộc; Phải thống nhất mục tiêu, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, bởi cuối cùng người dân phải là đối tượng thụ hưởng thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Phải xác định từng lĩnh vực một, cái gì là cái đang tồn tại? 5 năm nữa chúng ta có hoàn thành được không? Phải rất rõ như thế. Tôi cho là chương trình quốc gia là phải đi vào những việc cụ thể, những mục tiêu như thế”.

Phải thống nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân thụ hưởng thực chất - ảnh 2Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 1 - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội sáng 25/11. Ảnh: VOV

Cũng cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực và thời gian. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội kỳ họp này sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến quy hoạch, vì vậy chương trình mục tiêu này cũng cần được thảo luận, xem xét các nội dung phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và pháp luật có liên quan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác