Ngày 10/9 khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 5 dự án luật: trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)...

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc ngày 10/9, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngày 10/9 khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. - Ảnh: quochoi.vn

Trong thời gian diễn ra phiên họp từ 10-18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 5 dự án luật: trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về một số dự thảo Nghị quyết, như: Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác