Nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, chu đáo

(VOV5) - Ngày 29/1, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Buổi sáng, các đại biểu nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch nghe báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung).

Nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, chu đáo - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Đoàn chủ tịch đã thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII đến các đoàn. Đoàn Chủ tịch họp xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu đánh giá thông tin về nhân sự được cung cấp là khá đầy đủ, trách nhiệm. Theo các đại biểu, đề án nhân sự trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm; thông tin của từng nhân sự được giới thiệu đầy đủ, theo đúng quy định. Đây sẽ là cơ sở để mỗi đại biểu quyết định sự lựa chọn của mình để bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Ông Lữ Ngọc Bình, đại biểu đoàn Quảng Ngãi, bày tỏ: “Ban chấp hành TW đã chuẩn bị công tác nhân sự kỹ lưỡng, bài bản khoa học. Thông tin về nhân sự được cung cấp đầy đủ cho đại biểu để đại biểu có đủ nguồn thông tin, đánh gía và lựa chọn những người xứng đáng nhất để tham gia lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.”

Đại biểu Lò Minh Hùng, đoàn Sơn La, cho biết: “Danh sách những người được giới thiệu vào TW lần này tôi thấy đều là những  người có đức, có tài, có năng lực, kinh nghiệm có thể đảm đương tốt vai trò. Tôi mong rằng các đại biểu được lựa chọn sẽ là những người  tích cực nhất, tâm huyết nhất, trách nhiệm nhất trong việc triển khai thực hiện  Nghị quyết đại hội.”

Trước đó, trong phiên họp  chiều 28/1, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đại biểu, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác