Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các tỉnh thành phố phải kiểm soát các phương tiện đường dài

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Tiền Giang phải chỉ đạo từng nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Ngày 25/6, tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo, lãnh đạo một số địa phương tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân đảm bảo an toàn, tuyệt đối tránh tình trạng địa điểm tổ chức tiêm vaccine trở thành chỗ tập trung đông người.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các tỉnh thành phố phải kiểm soát các phương tiện đường dài - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Đối với việc quản lý người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa liên tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố phải rà soát lại toàn bộ các điểm dừng, quán ăn dọc đường, các trạm dừng chân, tất cả phải thực hiện nghiêm, phải bắt buộc thực hiện chống dịch, cập nhật lên bản đồ. Các phương tiện tới kể cả mua xăng phải quét QR code. Không thực hiện xử phạt nghiêm. Nếu mình thực hiện nghiêm như thế được nếu có trường hợp lây nhiễm thì truy rất nhanh”. 

Cũng trong chiều 25/6, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 5/6, đến nay, Tiền Giang có 9 chùm lây nhiễm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Tiền Giang phải chỉ đạo từng nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tự đánh giá, cập nhật lên Bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác