Phương Tây thể hiện sự đoàn kết trong dịp kỷ niệm 80 năm D-Day

(VOV5) - Nhân chuyến đi Pháp dự lễ kỷ niệm 80 năm D-Day, Tổng thống Mỹ, Joe Biden cũng có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Pháp.

Tuần qua, nguyên thủ nhiều quốc gia phương Tây đến Pháp tham dự lễ Kỷ niệm 80 năm D-Day (06/06/1944 – 06/06/2024), ngày quân đồng minh đổ bộ lên đất Pháp trong Thế chiến II, đồng thời truyền đi thông điệp đoàn kết của phương Tây trong việc bảo vệ các giá trị chung của khối.

Tổng thống Mỹ, Joe Biden, Nhà Vua Anh Charles III, Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, Thủ tướng Canada, Justin Trudeau cùng lãnh đạo nhiều quốc gia phương Tây đã tham dự các chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 D-Day, ngày quân đội đồng minh đổ bộ lên các bãi biển ở vùng Normandy nước Pháp trong Thế chiến II nhằm mở mặt trận tấn công quân đội phát-xít Đức. Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky cũng được mời tham dự.

Tại các buổi kỷ niệm, lãnh đạo Pháp, Mỹ, Anh ca ngợi tinh thần D-Day 80 năm trước và cho rằng dịp kỷ niệm 80 năm D-Day là cơ hội để phương Tây siết chặt sự đoàn kết, bảo vệ các giá trị chung của khối. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ, Joe Biden cũng đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky để thảo luận việc hỗ trợ Ukraine.

Kết thúc các cuộc gặp, Pháp đã ký 4 thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 650 triệu euro (700 triệu USD) với Ukraine trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, công nghiệp quốc phòng. Pháp cũng ủng hộ việc mở các đàm phán kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU) ngay trong tháng 6. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ, Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự thứ 6, trị giá 225 triệu USD cho Ukraine. Hai Tổng thống Pháp và Mỹ cũng cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới.

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron cho biết: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã đưa ra một số quyết định lớn. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về xung đột tại Ukraine và sẽ tiếp tục đề cập đến chủ đề này tại Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sắp tới, nơi chúng tôi hy vọng các nước G7 sẽ nhất trí thông qua gói viện trợ mới trị giá 50 tỷ USD cho Ukraine”.

Nhân chuyến đi Pháp dự lễ kỷ niệm 80 năm D-Day, Tổng thống Mỹ, Joe Biden cũng có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Pháp. Bên cạnh các thảo luận về xung đột tại Ukraine và dải Gaza, nguyên thủ hai nước Pháp, Mỹ cũng đề cập đến các bất đồng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu xung quanh Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ. Theo Tổng thống Pháp, đạo luật này cần được điều chỉnh để hài hòa với nền kinh tế EU, tránh việc tạo ra các rủi ro cạnh tranh kinh tế lớn giữa các quốc gia đồng minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác