Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai

(VOV5) - Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc hiện đại hóa theo đặc sắc riêng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14.

Chỉ trong thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và Việt Nam liên tục có các chuyến thăm, giao lưu, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những sự kiện trọng đại của mỗi bên, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn, cùng chung “ký ức đỏ” giữa hai Đảng, hai nước.

Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai - ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đây là khẳng định của ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 02 - 04/09; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/08-01/09. Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/08 - 02/09.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều bất ổn, các hoạt động tiếp xúc cấp cao dày đặc này mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ song phương, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng và phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Cũng theo Đại sứ Hà Vĩ, hiện, Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc hiện đại hóa theo đặc sắc riêng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14; trong khi Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Cộng sản, hướng tới giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, quan hệ hữu nghị Việt-Trung ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, là chỗ dựa để mỗi nước vững bước trên con đường riêng. Thời gian tới, 2 nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường gắn kết, bổ trợ trong chuỗi sản xuất – cung ứng, nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ cao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác