(VOV5) - Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời và có các hoạt động công tác tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9. Chuyến công tác của Thủ tướng nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó chú trọng việc tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương và cơ chế hợp tác ở tầm khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ảnh: VGP |
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cùng hơn 20 lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng lãnh đạo của 10 tổ chức quốc tế. Đây là hội nghị lớn nhất kể từ khi SCO được thành lập vào năm 2001.
SCO-phát huy tinh thần Thượng Hải
Hội nghị là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc với chương trình nghị sự năm nay tập trung vào việc phát huy "Tinh thần Thượng Hải", củng cố cơ chế hợp tác, thảo luận sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương về chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại và văn hóa.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì Hội nghị lần thứ 25 của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia SCO và Hội nghị "SCO +", đồng thời có các bài phát biểu quan trọng. Quy mô của hội nghị lần này thể hiện kỳ vọng của các quốc gia thành viên trong việc thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ ký và thông qua "Tuyên bố Thiên Tân", phê chuẩn "Chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới", đồng thời ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít và thành lập Liên hợp quốc.
Sau 24 năm thành lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã mở rộng từ 6 thành viên sáng lập thành 10 quốc gia thành viên, 2 quốc gia quan sát viên và 14 đối tác đối thoại, với tổng cộng 26 quốc gia ở cả châu Á, châu Âu và châu Phi. SCO đã trở thành tổ chức quốc tế khu vực lớn nhất thế giới, có phạm vi hoạt động rộng nhất và dân số đông nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu.
Với nguyên tắc cởi mở và bao trùm, SCO mở rộng cánh cửa cho tất cả các quốc gia thừa nhận Tinh thần Thượng Hải và hoan nghênh nhiều hơn các quốc gia và đối tác có cùng chí hướng tham gia vào SCO. Việc Việt Nam tham dự SCO với tư cách khách mời của nước chủ nhà là dịp để thúc đẩy hợp tác đa phương, trao đổi quan điểm và thúc đẩy các mục tiêu chung về an ninh, kinh tế và văn hóa…
Thúc đẩy quan hệ Việt – Trung theo định hướng “6 hơn”
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu hướng phát triển tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Năm nay, hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao giữa hai bên diễn ra với nhiều hình thức linh hoạt từ điện đàm đến thăm cấp nhà nước, thăm và làm việc. Trong đó, cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/1, tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tiếp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước đến Việt Nam tháng 4/2025, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ tư của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Việt Nam, thể hiện mức độ tin cậy cao và tính chiến lược của quan hệ song phương.
Lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư ghi nhận đà tăng mạnh. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt trên 205 tỉ USD. 7 tháng đầu năm nay tăng hơn 21%, đạt khoảng 137 tỉ USD. Du lịch cũng ghi nhận những con số tiến bộ, với hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đã đến Việt Nam 7 tháng đầu năm nay, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Những con số này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt – Trung đã ở giai đoạn tốt đẹp nhất, theo định hướng “6 hơn” mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí. Đó là tin cậy chính trị cao hơn; Hợp tác quốc phòng – an ninh thiết thực hơn; Hợp tác kinh tế - thương mại hiệu quả hơn; Giao lưu nhân văn sâu sắc hơn; Phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; Quản lý, xử lý bất đồng hiệu quả hơn. Điều này cũng được Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định tại buổi giao lưu nhân dân Năm hữu nghị Việt – Trung diễn ra tháng 4 vừa qua. Đại sứ khẳng định: "Trung Quốc và Việt Nam luôn coi sự phát triển của nhau là lợi ích của chính mình. Kể từ khi thiết lập quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai thì quan hệ hai nước đã phát triển vượt bậc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác điểm nhấn như kinh tế xanh, kinh tế số, điện gió, điện mặt trời, nông sản… Quan hệ ổn định Trung Quốc-Việt Nam tạo điều kiện cho 2 nước phát triển ổn định trong một thế giới nhiều biến động".
Trên cơ sở đó, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời khẳng định vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương khu vực và toàn cầu.