Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

(VOV5) -Đa số đại biểu đề nghị thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, quy định một cơ quan làm đầu mối thống nhất quản lý vay nợ trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, ngày 23/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) - ảnh 1

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)

Ảnh minh họa-VOV

Trước đó, thảo luận về Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), đa số đại biểu đề nghị Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Quy định một cơ quan làm đầu mối thống nhất quản lý vay nợ trong nước và nước ngoài; bên cạnh đó, thực hiện nguyên tắc cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác