Quốc hội thảo luận về Luật Thanh niên (sửa đổi)

(VOV5) - Các ý kiến  của đại biểu đề nghị cần có những quy định cụ thể với những chính sách khả thi trong thực tế.

Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, chiều 21/11, Quốc hội tập trung thảo luận về Luật Thanh niên (sửa đổi). Các ý kiến  của đại biểu đề nghị cần có những quy định cụ thể với những chính sách khả thi trong thực tế để tạo điều kiện cho thanh niên lập nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Quốc hội thảo luận về Luật Thanh niên (sửa đổi) - ảnh 1 Kỳ họp Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 8

Các đại biểu cho rằng bên cạnh quy định về quyền lao động, quyền tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ thì cần bổ sung các lĩnh vực kiến thức về kỹ năng sống cần thiết.

Trước đó, cũng trong chiều 21/11, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thư viện. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  Đáng chú ý Luật Thư viện Quy định Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là ngày 21 tháng 4 hằng năm và quy định cụ thể các điều khoản về xây dựng tài nguyên thông tin số trên cơ sở thu thập tài liệu số, số hóa tài liệu của thư viện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác