(VOV5) - Việc sửa đổi Luật lần này nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, tạo nền cho một cơ chế giám sát quyền lực thực chất, hiệu lực, hiệu quả.
Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng nay (24/10), các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Việc sửa đổi Luật lần này nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, tạo nền cho một cơ chế giám sát quyền lực thực chất, hiệu lực, hiệu quả.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) giảm từ 91 điều xuống còn 45 điều, cấu trúc rõ ràng và logic hơn.
Đáng chú ý, tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã được thể hiện trong từng quy định, tạo nền cho một cơ chế giám sát quyền lực thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng lần sửa đổi này thể hiện một bước chuyển rõ rệt trong tư duy lập pháp, đó là: giám sát không chỉ là “hậu kiểm”, mà là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước ngay trong quá trình vận hành.