(VOV5) - Các đại biểu Quốc hội đánh giá kinh tế 2021–2025 tăng trưởng ấn tượng, tạo nền vững cho giai đoạn mới; đồng thời đề nghị tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn để đạt GDP hai con số.
Chiều 21/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Nhiều đại biểu bày tỏ những kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và giai đoạn 5 năm 2021–2025 tạo động lực phát triển mới cho giai đoạn tới.
Quang cảnh thảo luận tại Tổ 2 (Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh), sáng 21/10/2025. Ảnh: daibieunhandan.vn |
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn TP Hồ Chí Minh khẳng định tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động và kỳ vọng bứt phá mới: "Tổng sản phẩm quốc nội GDP đến nay đã lên trên 510 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đã lên trên 5000 USD và chúng ta đã tạo được môi trường kinh doanh thông thoáng. Kinh tế vĩ mô,hệ thống hạ tầng được cải thiện và đặc biệt là hệ thống thể chế kinh tế thị trường đã Quốc hội thông qua bằng nhiều bộ luật".
Đại biểu Trần Hoàng Ngân phát biểu. Ảnh: daibieunhandan.vn |
Để đạt tăng trưởng cao giai đoạn 2026–2030, trong đó, năm 2026 phấn đấu tăng GDP khoảng 10%, đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Hưng Yên, cho rằng Chính phủ cần tiếp tục đột phá cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, nâng cao năng suất lao động và đặc biệt, phát huy mạnh vai trò khu vực tư nhân: "Hiện nay, 14 bộ ngành đã rà soát dự kiến cắt giảm hơn 1000 thủ tục và mấy nghìn điều kiện kinh doanh. Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn điều này, đồng thời nên tham vấn rộng rãi cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp thực sự mong muốn"
Các đại biểu cũng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số mà Chính phủ đề ra, thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.