Tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác Phần Lan-Việt Nam

(VOV5) - Ngày 3/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan tổ chức gặp mặt hữu nghị nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Phần Lan (25/1/1973 - 25/1/2013) và chào mừng 96 năm Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan (6/12/1917-6/12/2013).

Tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác Phần Lan-Việt Nam  - ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Kimmo Lahdevirta bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa hai nước Phần Lan và Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh, như: lâm nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi trường, … Đây là những lĩnh vực chiếm phần lớn kinh phí tài trợ của Phần Lan dành cho Việt Nam. Đại sứ Kimmo Lahdevirta cho biết trong thời gian tới, Phần Lan sẽ cố gắng để đảm bảo quá trình chuyển tiếp thành công từ hợp tác phát triển sang hợp tác rộng hơn giữa hai nước, bao gồm cả thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch…Năm 2013 là dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ quán Phần Lan tổ chức triển lãm và hội thảo nhằm kết nối kinh doanh tại hơn 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Mục đích là tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ đối tác giữa Phần Lan và Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác