Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Nhân chuyến thăm và dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2022 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), ngày 23/06, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thương mại Thái Lan và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan – Việt Nam tổ chức. 

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN; tuy nhiên, cán cân đầu tư và thương mại giữa hai nước vẫn chưa cân bằng, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan. Việt Nam hoan nghênh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam vào các lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng với sự tham dự của 100 doanh nghiệp hai bên tại Diễn đàn, các doanh nghiệp và doanh nhân hai nước sẽ tận dụng tốt cơ hội để biến “tiềm năng” thành “hiện thực”, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan - ảnh 2Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Dự Diễn đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đề xuất một chiến lược kết nối 3 khu vực nhằm hỗ trợ thúc đẩy kết nối giữa Thái Lan và Việt Nam, giúp xây dựng một môi trường kinh doanh, đầu tư và phát triển kinh tế mạnh mẽ và bền vững. Ba khu vực này bao gồm kết nối chuỗi giá trị, kết nối nền tảng kinh tế và kết nối chiến lược tăng trưởng bền vững. Chiến lược kết nối này sẽ giúp các doanh nghiệp của cả hai nước tận dụng được cơ hội và tiềm năng của hai nước một cách tốt nhất và sẽ giúp củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác