Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh


(VOV5) - Chiều qua (25/3), tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao, Lê Thị Thu Hằng, đã tiếp ông Philip Barton, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác phát triển Vương quốc Anh, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam -  Vương quốc Anh - ảnh 1Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp ông Philip Barton, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Hợp tác phát triển Vương quốc Anh, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Về phần mình, Thứ trưởng Thường trực Philip Barton khẳng định Vương quốc Anh coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; nhấn mạnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực sông Mekong. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) mang lại; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế biển…; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Philip Barton khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đàm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 trên tất cả các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông và Biển Đỏ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác