Tăng cường quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Bỉ

(VOV5) -Tại Brussels, tối 5/7, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ có buổi gặp gỡ với các nghị sĩ hữu nghị Bỉ-Việt.

Nhận lời mời của ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện kiêm Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bỉ-Việt, đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ do Chủ tịch Nhóm Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Vương quốc Bỉ từ ngày 5/7 đến ngày 8/7.

Trong chuyến công tác lần này, hai bên dự kiến tập trung trao đổi kinh nghiệm lập pháp và vai trò của các nhà khoa học trong hoạt động lập pháp.

Tăng cường quan hệ hợp tác nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và Bỉ - ảnh 1

Tại Brussels, tối 5/7, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ có buổi gặp gỡ với các nghị sĩ hữu nghị Bỉ-Việt. Ông Andries Gryffroy đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Hiển đề nghị phối hợp chặt chẽ thúc đẩy phía Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).

Ngày 6/7, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Bỉ đến chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ Elaine Tillieux và có các cuộc làm việc chuyên sâu với một số cơ quan và viện nghiên cứu trực thuộc Nghị viện và chính phủ Bỉ như Vụ Pháp lý trực thuộc Hạ viện, Tòa Hiến pháp, Bộ Nội vụ, Viện Nghiên cứu nông nghiệp, nghề cá và lương thực vùng Flanders (ILVO).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác