Tạo đột phá về năng lực dự báo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải thay đổi căn bản về tư duy phòng chống thiên tai.

Chiều qua (24/07), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã phường, đặc khu trên cả nước.

Tạo đột phá về năng lực dự báo, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 chiều 24/07. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam là 1 trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai. Do đó, cần làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo, cảnh báo; phải bình tĩnh, sáng suốt ứng phó với các tình huống; cương quyết, thận trọng đưa ra quyết định, coi trọng sự sống, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Nêu rõ dự báo thiên tai năm nay rất phức tạp, đặc biệt là những tháng 8, 9, 10 sắp tới, diễn biến thiên tai có khả năng không theo quy luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phải thay đổi căn bản về tư duy phòng chống thiên tai, đó là: dứt khoát chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; tạo đột phá về năng lực dự báo, năng lực ứng phó và năng lực khắc phục hậu quả, đặc biệt là đầu tư hạ tầng cần thiết, bảo đảm "4 tại chỗ". Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có phương án đảm bảo người dân có đủ lương thực, nước uống trong ít nhất 24-48 giờ đầu tiên khi bị chia cắt.

Đối với tình hình mưa lũ đang diễn ra tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng yêu cầu bằng mọi cách để tiếp cận địa bàn bị chia cắt, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.   
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác