Tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại

(VOV5)- Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, diễn ra hôm nay, tại Hà Nội.

Tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy cách mạng của Đảng CSVN trong thời kỳ đổi mới. Qua 15 năm thực hiện, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên rõ rệt. Nguồn lực văn hoá, mà trước hết là nguồn lực con người ngày càng được phát huy và phát triển toàn diện. Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung to lớn của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Thủ tướng yêu cầu bên cạnh những thành tựu đạt được  thì cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của sự nghiệp phát triển văn hóa trong thời gian qua: Trước hết, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị và trong nhân dân về văn hóa và xây dựng nền văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 chưa cao. Hệ thống văn bản pháp quy về văn hóa chưa thích ứng với sự năng động của nền kinh tế thị trường. Chưa có nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật xứng tầm với thành tựu to lớn của thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản vẫn còn nhiều hạn chế. Bệnh thành tích và hình thức trong tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa ngày càng lan rộng. Những yếu kém nêu trên có thể làm chệch hướng sự phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.


Tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn ngành văn hóa thể thao, du lịch cần xây dựng hệ thống chính sách, biện pháp thực thi phù hợp để khai thác và phát huy được tiềm năng kinh tế của văn hóa và tiềm năng văn hóa trong kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh kế thừa tinh hoa trong nhân cách văn hóa Việt Nam để xây dựng nhân cách con người Việt Nam với các giá trị văn minh mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước tốt hơn nữa cả về xây dựng và thực thi thể chế, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch để tạo mọi thuận lợi cho phát triển văn hóa, đồng thời tập trung xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc với những thiết chế văn hóa mới, xứng tầm với thời đại./.

Phản hồi

Các tin/bài khác