Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

(VOV5) - Thủ tướng mong muốn ADB tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách vĩ mô.

Chiều nay (13/03), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và tiếp Chủ tịch ADB, Masatsugu Asakawa. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác Việt Nam và ADB. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ của ADB đối với các chủ trương, chính sách lớn mà Việt Nam đã và đang triển khai, nhất là sự tài trợ về vốn, tư vấn chính sách, góp phần tích cực cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định ADB là một đối tác quan trọng, luôn đồng hành, hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tính đến nay, tổng số vốn ADB tài trợ cho Việt Nam đạt gần 18 tỷ USD, phân bổ cho khoảng 600 chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực quan trọng, như: nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, y tế, giao thông, năng lượng, hạ tầng đô thị... Đồng thời, ADB cũng tài trợ 6,45 tỷ USD cho các giao dịch thương mại thông qua các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Về tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - ADB thời gian tới, Thủ tướng mong muốn ADB tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách vĩ mô; quan tâm, hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, hạ tầng kết nối, hạ tầng ứng phó với biến đối khí hậu… thông qua các khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật cũng như các khuyến nghị về định hướng chiến lược trong phát triển hạ tầng; quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, phấn đấu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trước đó, cũng trong chiều nay (13/03), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch ADB, Masatsugu Asakawa. Tại buổi tiếp, Chủ tịch ADB khẳng định ADB mong muốn cùng Việt Nam xây dựng các dự án hợp tác hiệu quả trong quá trình chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh hợp tác trong các ngành mới nổi, như: chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao kỹ năng của khu vực tư nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác