Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thảo luận về giải pháp để giúp nâng cao đời sống người dân sống bằng nghề rừng, qua đó người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng.

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng - ảnh 1Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự hội nghị đánh giá thẳng thắn, đúng mức, đặc biệt là về hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác bảo vệ và phát triển rừng đã có chuyển biến trong nhận thức và hành động, một số địa phương đã đạt kết quả tốt. Do đó, độ che phủ rừng cả nước năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thảo luận về giải pháp để giúp nâng cao đời sống người dân sống bằng nghề rừng, qua đó người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng; giải pháp quản lý việc di dân tự do để hạn chế phá rừng, nhất là khu vực Tây Nguyên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm cá nhân trong bảo vệ, phát triển rừng: “Chúng ta có hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, có cơ quan chuyên trách bảo vệ rừng, rồi quyết tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban rất lớn, nhưng có nhiều địa phương vẫn xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép mà cấp chính quyền địa phương chưa đề cao trách nhiệm. Phải coi việc phá rừng là vi phạm pháp luật cần nghiêm trị. Từ đó xác định trách nhiệm của cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương. không có vùng cấm trong xử lý vi phạm.”

Tính đến năm 2016, cả nước có tổng diện tích rừng là hơn 14,3 triệu ha, tăng gần 316 nghìn ha so với năm 2015.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác