Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ Dự án Công viên Kim Quy tại Hà Nội

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao dự án Công viên Văn hóa Kim Quy, sau khi đi vào hoạt động sẽ là một điểm nhấn về phát triển văn hóa, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân và được triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ Dự án Công viên Kim Quy tại Hà Nội - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ Công viên Văn hóa du lịch Kim Quy

Sáng 2/9, UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tổ chức Lễ động thổ Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy (Công viên Kim Quy) tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. 

Phát biểu tại lễ động thổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao dự án Công viên Văn hóa Kim Quy, sau khi đi vào hoạt động sẽ là một điểm nhấn về phát triển văn hóa, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân và được triển khai bằng nguồn vốn xã hội hóa. Thủ tướng cũng mong muốn, chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ 18 tháng thi công giai đoạn I như đã cam kết, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng hy vọng đây sẽ là dự án hài hòa, đạt tiêu chuẩn quốc tế theo quy hoạch, kiến trúc và phù hợp với văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo khách du lịch toàn cầu và trong nước. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn mong muốn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội đẩy mạnh phát triển du lịch. Thủ tướng cũng giao UBND thành phố thực hiện tốt các cơ chế phù hợp nhằm hỗ trợ và nâng cao đời sống nhân dân trong diện giải tỏa của dự án. Về phía chủ đầu tư cần thực hiện đúng các cam kết, qua đó, khẳng định thương hiệu du lịch ấn tượng của Việt Nam. 

Được biết, dự án Công viên Kim Quy là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội tới năm 2030 và tầm nhìn năm 2050. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 4.600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong vòng 18 tháng và sẽ được đưa vào phục vụ năm 2018.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác