Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Texhong Việt Nam Tao Hui

(VOV5) - Tập đoàn dệt may Texhong đã đầu tư, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động tại Việt Nam, quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân.

Tại buổi tiếp diễn ra chiều 6/3, ở trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Texhong về những hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc Texhong Việt Nam Tao Hui - ảnh 1Chiều 6/3/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Tao Hui, Tổng giám đốc Texhong Việt Nam, thuộc Tập đoàn Texhong - một trong các tập đoàn dệt may hàng đầu của Trung Quốc. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Texhong là một trong những tập đoàn dệt may hàng đầu Trung Quốc, đã lên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong. Nhà sản xuất sợi bọc dẻo hàng đầu thế giới này đã đầu tư, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động tại Việt Nam, quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân.

Cho biết về quyết tâm phòng chống dịch của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đã chủ động có nhiều biện pháp mạnh mẽ, kịp thời, rốt ráo, đến nay cơ bản kiểm soát được tình hình, nhằm thực hiện mục tiêu kép.

Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác