Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria

(VOV5) - Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này là dịp để hai bên thảo luận, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới.

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb, vào 17h15 ngày 18/11 (theo giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Houari Boumediene Alger, Algeria bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu chuyến thăm chính thức Algeria. Ảnh: VOV

Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb trực tiếp ra sân bay đón, tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam vang lên, hai Thủ tướng duyệt đội danh dự và giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam.

Chuyến thăm Algeria của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này là dịp để hai bên thảo luận, ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam và Algeria có thế mạnh và nhu cầu bổ sung lẫn nhau, như năng lượng, dầu khí, nông nghiệp, khai khoáng, chế biến thực phẩm và các ngành công nghiệp chế tạo. 

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.

Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ vui mừng thấy cộng đồng người Việt tại Algeria luôn đoàn kết, có cuộc sống ổn định và hội nhập tốt vào xã hội sở tại. Thủ tướng đánh giá nền tảng quan hệ giữa hai nước tốt đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Algeria:Chuyến thăm này sẽ nâng cấp quan hệ của Việt Nam với Algeria lên một cấp nữa. Trên cơ sở đó sẽ có những cái kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa.... Kết nối doanh nghiệp với nhau để làm ăn. Thứ hai là có tổ chức để kêu gọi, tập hợp doanh nghiệp hai đất nước để hỗ trợ nhau, phát triển doanh nghiệp để có sự kết nối giữa hai nền kinh tế".

Thủ tướng mong Bộ Ngoại giao luôn thu thập ý kiến đóng góp của bà con; cần có trang mạng để bà con chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến; Đại sứ quán phải có một địa chỉ thường xuyên để bà con liên lạc, có vấn đề gì thì hỗ trợ ngay bà con.

Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác