Chuyến công du với nhiều điểm nhấn quan trọng

(VOV5) - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm minh Chính sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với các quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi. 

Từ ngày 16 đến 24/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Kuwait, Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và các hoạt động song phương tại Nam Phi . Đây không chỉ là một hành trình ngoại giao thông thường, mà là chuỗi hoạt động đặt nền cho những bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng đối tác, nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chuyến công du với nhiều điểm nhấn quan trọng  - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh minh họa: TTXVN

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Nam Phi kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1993. Với Alegria và Kuwait, đây là chuyến thăm chính thức của một Thủ tướng Việt Nam lần lượt sau 10 năm và 16 năm. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang nhiều thông điệp quan trọng trên bình diện song phương và đa phương, vừa mở rộng không gian hợp tác tạo động lực hợp tác kinh tế – đầu tư bền vững tại Trung Đông – Châu Phi, đồng thời khẳng định vị thế quốc tế tại G20.

Kết nối Trung Đông – Châu Phi, mở rộng cửa ngõ năng lượng và tài chính

Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với cả Kuwait, Algeria và Nam Phi. Thời điểm hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và cả ba nước cũng đang trên đà phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Nam Phi là nền kinh tế lớn nhất của châu Phi và hiện đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch của G20 năm 2025 và là một thành viên chủ chốt của nhóm BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổ). Algeria là một trong những nước có quan hệ sâu sắc nhất với Việt Nam tại khu vực châu Phi và đang là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2024-2025. Kuwait trong năm nay cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).Việt Nam và cả ba nước cũng đều ở một tâm thế mới trên con đường phát triển của mình. Các nước Trung Đông và châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu về thành công trong đổi mới và phát triển, là hình mẫu về sự đóng góp ngày càng tích cực, trách nhiệm hơn đối với cộng đồng quốc tế. Điều này là một cơ sở rất quan trọng, làm gia tăng tin cậy chính trị và sự chia sẻ các giá trị chung giữa ta và các nước trong khu vực Trung Đông và châu Phi.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mang một thông điệp rất quan trọng về việc Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác ở khu vực, cũng như hứa hẹn mở ra một giai đoạn hợp tác mới, chiến lược sâu sắc và thực chất hơn: "Chuyến công tác là dịp để chúng ta đẩy mạnh, kết nối với ba điểm đến chiến lược của khu vực. Qua đó không chỉ nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam với ba nước, mà góp phần định hình một tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông Châu Phi trên tinh thần tin cậy, bền vững và cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng chung".

G20 và tiếng nói Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu

Trên bình diện đa phương, đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Đây chính là sự khẳng định rất mạnh mẽ về uy tín, vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam, sự ghi nhận và đánh giá cao của các đối tác, đặc biệt là các thành viên G20 về những thành tựu phát triển và những đóng góp thực chất trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới.

Tham dự hội nghị lần này sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán, là một đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế và chúng ta sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định: "Tại hội nghị thượng đỉnh G20, với tư cách là khách mời của Chủ tịch G20 Nam Phi, Thủ tướng Chính phủ sẽ chia sẻ những thông điệp chính sách tập trung vào những nội dung quan trọng nhằm đóng góp vào những nỗ lực chung của toàn cầu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thế giới, giảm thiểu những rủi ro đặt ra với kinh tế thế giới hiện nay, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như là khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại tài chính đầu tư toàn cầu trong một giai đoạn mà thế giới cũng đang định hình lại và xây dựng những quy tắc, những chuẩn mực, những luật lệ toàn cầu hiện nay".

Thông qua những thông điệp, những sáng kiến và những đề xuất cụ thể đó, cộng đồng quốc tế sẽ ghi nhận một cách rõ nét hơn về một đất nước Việt Nam đang quyết tâm đổi mới để bước vào một kỷ nguyên phát triển vươn mình; đã, đang và sẽ tiếp tục là một đối tác tiết cậy, ngày càng chủ động, tích cực, trách nhiệm và nỗ lực hết mình vì hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng và phát triển bền vững cho toàn thế giới.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác với các quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi. Đồng thời, việc tham gia, đề xuất sáng kiến vào các diễn đàn toàn cầu như G20, khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam mong muốn đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và một hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu theo hướng ngày càng công bằng, bao trùm và bền vững hơn, phản ánh được tiếng nói, quan điểm của các nước đang phát triển. Đây là hành trình mở ra những không gian hợp tác chiến lược mới, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác