Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký LHQ và Thủ tướng Australia

(VOV5) - Tại G20 ở Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký LHQ và Thủ tướng Australia, thảo luận tăng cường hợp tác kinh tế, chuyển đổi số, công nghệ và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và có các hoạt động song phương tại Nam Phi, chiều 22/11 (giờ địa phương) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký LHQ và Thủ tướng Australia - ảnh 1hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Gặp lại Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ủng hộ quan điểm, cách tiếp cận của Tổng Thư ký tại các thảo luận của G20 năm nay, nhất là cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh và thu hẹp khoảng cách phát triển; đánh giá cao nỗ lực của Tổng Thư ký trong việc bảo đảm G20 gắn với các mục tiêu của LHQ, hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định việc Việt Nam trong 2 năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 là sự khẳng định mạnh mẽ và sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác đối với uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong các vấn đề chung của thế giới. Tổng Thư ký khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký LHQ và Thủ tướng Australia - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Australia tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước. Thủ tướng tái khẳng định mong muốn đẩy mạnh trụ cột hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo AI, công nghệ xanh cũng như các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Australia Anthony Albanese mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh... Đồng thời, cam kết Australia luôn ưu tiên hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác