Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc

(VOV5) - Về vấn đề trên biển, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn, tôn trọng lợi ích hợp pháp và chính đáng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tối qua (1/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh SCO và làm việc tại Trung Quốc - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Trung Quốc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Trong chuyến công tác từ ngày 31/8-1/9, Thủ tướng đã dự, phát biểu tại phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh SCO mở rộng có chủ đề “Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững”; gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, như: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; Tổng thống Nga; Tổng thống Mông Cổ; Tổng thống Kyrgyzstan; Thủ tướng Campuchia; Thủ tướng Malaysia; Thủ tướng Ấn Độ; Thủ tướng Armenia; Thủ tướng Pakistan; Thủ tướng Nepal; Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký SCO…

Trong hoạt động với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh; làm việc với những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc trong các lĩnh vực hạ tầng, tài chính, sản xuất xe điện… Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, tại các cuộc gặp và tiếp xúc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa; nâng cao sự tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, như: an ninh, quốc phòng và ngoại giao; tăng cường sự kết nối toàn diện giữa hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, hợp tác năng lượng, khoa học công nghệ, đặc biệt là việc xây dựng 3 tuyến đường sắt phía Bắc. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn, tôn trọng lợi ích hợp pháp và chính đáng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế; nhất trí cùng nhau nỗ lực cùng với ASEAN sớm hoàn thành đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiệu lực, hiệu quả. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: “Những kết quả rất quan trọng trong chuyến công tác Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao lần này đã chuyển những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước thành những sản phẩm, công trình, dự án rất cụ thể, thiết thực, chắc chắn là sẽ đem lại những lợi ích rất rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp hai nước, qua đó tiếp tục đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc ngày càng lành mạnh, ổn định, thực chất, góp phần cho hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.”                                                               

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác