(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu trước mắt thúc đẩy tiến độ triển khai Giai đoạn 1 dự án, dứt khoát hoàn thành xây dựng Sân bay Quảng Trị vào tháng 7 năm 2026.
Trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, chiều qua (26/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng tại tỉnh Quảng Trị gồm: Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ; dự án xây dựng Sân bay Quảng Trị; dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Kiểm tra Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của nhà thầu, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", đang thi công 3 ca, 4 kíp để hoàn thành Dự án, đưa vào khai thác dịp 19/8 năm nay. Thủ tướng cũng đề nghị khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai hệ thống trạm dừng nghỉ, qua đó, đưa hệ thống vào khai thác đồng thời với Dự án cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ.
Thủ tướng kiểm tra dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.
Ảnh: VOV |
Kiểm tra công trường triển khai dự án Sân bay Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Sân bay Quảng Trị nằm trong khu vực có các tuyến đường bộ cao tốc và tới đây là đường sắt tốc độ cao đi qua, gần cảng biển...Trong khi đó, khu vực đất đai rộng lớn ở đây đang được khai thác, sử dụng chủ yếu là trồng rừng, phát triển nông nghiệp mang lại giá trị thấp. Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu phát triển khu vực này gồm: công nghiệp hàng không, đô thị sân bay, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Thủ tướng yêu cầu trước mắt thúc đẩy tiến độ triển khai Giai đoạn 1 dự án, dứt khoát hoàn thành xây dựng Sân bay Quảng Trị vào tháng 7 năm 2026.
Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động; phòng chống thiên tai, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng cảng Mỹ Thủy hiện đại, theo hướng xanh hóa, chuyển đổi số, quản trị thông minh; đồng thời nghiên cứu quy hoạch, phát triển khu thương mại tự do, cảng chuyên dụng tại Mỹ Thủy.