Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. 

Chiều 01/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng - ảnh 1hủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Về nhiệm vụ thành phố Đà Nẵng cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu: "Đà Nẵng cần phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cần xây dựng hệ thống cơ quan hành chính thực sự trong sạch, dân chủ, tất cả vì nhân dân."

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng - ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố cần đẩy mạnh nghiên cứu cơ cấu Đà Nẵng hài hòa hơn, phải đi vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo và tìm ra động lực mới cho sự phát triển. Cùng với đó, tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tập trung phát triển nguồn nhân lực cao, hạ tầng kinh tế xã hội, quan tâm phát triển du lịch, khôi phục văn hóa truyền thống, phát triển ngành công nghiệp giải trí.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác