Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng Đông Nam Bộ với “Tư duy đổi mới – Đột phá mới – Giá trị mới”

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đông Nam Bộ luôn là vùng năng động, phát triển nhanh, hài hòa, bền vững, bao trùm.

Sáng nay 26/11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng Đông Nam Bộ với “Tư duy đổi mới – Đột phá mới – Giá trị mới” - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh và Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức “3 trong 1” bao gồm, triển lãm, quảng bá hình ảnh, vùng đất văn hóa, con người và giới thiệu các nông sản của Vùng; Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8% - 8,5%.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Vùng Đông Nam Bộ là nơi “hội tụ tiềm năng, thế mạnh”, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển vùng Đông Nam Bộ với “Tư duy đổi mới – Đột phá mới – Giá trị mới” - ảnh 2Thủ tướng xem không gian quy hoạch thành phố mới Bình Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh để Vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá cần phải có “Tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới”: “Giá trị mới đây là mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, giá trị đóng góp cho GDP cao hơn thu nhập bình quân đầu người  ở đây phải cao hơn các khu vực khác, phải so sánh với khu vực và quốc tế. Phấn đấu chỉ số phát triển con người cao hơn nó phải ngang tầm với một số cái nước, một số khu vực mà phát triển, và cái giá trị mới thứ tư là hạ tầng kết nối vùng kết nối cả nước kết nối quốc tế phải tốt nhất, giá trị mới thứ năm là phải khắc phục bằng được cái hậu quả liên quan đến biến đổi khí hậu, liên quan đến môi trường.  Giá trị mới của vùng lớn nhất là phải góp phần quan trọng, đắc lực, hiệu quả, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện, thực chất, hiệu quả, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng nhân dân Việt Nam hạnh phúc ấm no”.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đông Nam Bộ luôn là vùng năng động, phát triển nhanh, hài hòa, bền vững, bao trùm; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu trình bày các ý kiến tham luận, đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn cho vùng Đông Nam Bộ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác