Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan ngày càng thực chất

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nêu rõ là hai nước láng giềng, Thái Lan và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, nỗ lực giảm bớt các rào cản và làm sâu sắc quan hệ này.

Chiều 30/8, từ Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan ngày càng thực chất - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thái Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong 6 tháng cuối năm 2021; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác ứng phó với đại dịch COVID-19; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và chia sẻ công bằng vaccine, thuốc và trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục tạo điều kiện về thủ tục thuận lợi để Việt Nam được tiếp cận, nhập khẩu vaccine AstraZeneca sản xuất tại Thái Lan.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan ngày càng thực chất - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Leekpai. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương, Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy lập trường chung của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong vấn đề Biển Đông, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất Chủ tịch Quốc hội Thái Lan xem xét để hai bên ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước; thông báo Quốc hội khóa XV sẽ sớm thành lập mới Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng thực chất, hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Hai bên tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn và tăng hiệu quả đầu tư. (Năm 2020, kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đạt khoảng 20 tỷ USD).

Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai ủng hộ ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về quan hệ đa phương, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định để đóng góp cho sự phát triển của khu vực. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nêu rõ là hai nước láng giềng, Thái Lan và Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, nỗ lực giảm bớt các rào cản và làm sâu sắc quan hệ này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác