Các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

(VOV5) - Các học giả thảo luận về các chủ đề liên quan tới hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thái Lan  (6/8/1976 - 6/8/2021), ngày 6/8, Viện Nghiên cứu quốc tế và an ninh thuộc Đại học Chulalongkorn, Vương quốc Thái Lan và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo về triển vọng tương lai của Thái Lan và Việt Nam với sự tham gia của các học giả hai nước.

Các hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan - ảnh 1Các học giả tham gia Hội thảo với chủ đề "Kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Nhìn lại và Bước tiếp”. ảnh: Hữu Kiên (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Tại hội thảo, các học giả thảo luận về các chủ đề liên quan tới hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Giữa hai nước còn có nhiều triển vọng trong hợp tác kinh tế, chính trị, kết nối, lao động, ứng phó biến đổi khí hậu và tình trạng ấm lên toàn cầu trong khuôn khổ song phương và khu vực.

Cùng ngày 6/8, nhóm tác giả Tiến sĩ Trương Thị Hằng - giảng viên trường Đại học Lampang Rajabhat và Tiến sĩ Nakorn Serirak, giảng viên Học viện Chính trị thuộc trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan) xuất bản cuốn sách với tiêu đề “45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan (1976-2021): Một chặng đường lịch sử”. Cuốn sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Thái Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác