Thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật

(VOV5)- Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 12 được tổ chức sáng 22/09, tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật.

Thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi và người khuyết tật - ảnh 1
Phiên họp thứ 12 Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (Ảnh: Lê Thơm)

Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhất trí với dự thảo báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi và người khuyết tật. Đối với người cao tuổi, các đại biểu cho rằng: tỷ lệ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế còn thấp nên cần tập trung lập danh sách người cao tuổi nhằm đảm bảo người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn. Ngoài ra, cần tăng trợ cấp cho người tuổi 80 trở lên. Ông Huỳnh Thành Lập, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: “Bây giờ 50% các bệnh viện tỉnh có khoa lão khoa, vì vậy khoa y dược, trường đại học y dược cần nỗ lực hơn, ngành Y tế cần có giải pháp làm sao có nhiều khoa lão khoa hơn. Ở  thành phố Hồ Chí Minh các bệnh viện đang nỗ lực giải quyết vấn đề này.” 


Liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật cho người khuyết tật, một số đại biểu cho rằng hiện nay có nhiều chính sách cho người khuyết tật, tuy nhiên, người khuyết tật vẫn khó tìm việc làm nên giao chỉ tiêu tuyển dụng người khuyết tật cho một số ngành trong một số công việc. Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật tham gia hòa nhập cộng đồng; đầu tư xây dựng các trung tâm hỗ trợ, đào tạo việc làm cho người khuyết tật, tạo môi trường hòa nhập cho người khuyết tật. Đặc biệt là tuyên truyền để thay đổi nhận thức của xã hội về năng lực của người khuyết tật.

 Chiều nay, Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác