Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientian

(VOV5) - Ngày 10/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientian. 

Ngày 10/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientian đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientian - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientian đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và việc hai bên vừa qua đã phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào tại Thủ đô hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác ngày càng hiệu quả giữa hai Thủ đô, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ, giúp đỡ kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mong muốn Thủ đô Vientian tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành của Việt Nam tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm toàn diện trên các lĩnh vực và hai Thủ đô cần thi đua cùng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Ông Anouphap Tounalom trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoonglun Sisulit tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác