Việt Nam - Anh cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI

(VOV5) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với đông đảo kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. 

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Vương quốc Anh, chiều qua (28/10), Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Trường Đại học Oxford.

Việt Nam - Anh cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI - ảnh 1Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Oxford. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam coi Anh là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong thế kỷ XXI. 

Theo Tổng Bí thư, thời gian tới 2 nước cần hợp tác giữa thế mạnh khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, công nghệ cao, y sinh, y tế cộng đồng, giáo dục đại học, quản trị đô thị, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, của Vương quốc Anh với nhu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Đó không chỉ là hợp tác “chuyển giao công nghệ” mà đó chính là đồng kiến tạo tương lai và chính Oxford, với truyền thống kết nối tri thức và chính sách công, với mạng lưới cựu sinh viên có ảnh hưởng trên toàn thế giới, có thể đóng vai trò rất cụ thể trong quá trình này.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp gỡ với đông đảo kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Hiện cộng đồng người Việt tại đây có hơn 100.000 người.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn.

Phát biểu tại toạ đàm, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới trong kỷ nguyên AI. Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI và khoa học - công nghệ: "Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược Al quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Al trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh, giáo dục số. Cùng Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới, tiên phong nhằm giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, tự cường".

Dịp này, Tổng Bí thưmời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến Việt Nam để có thêm nhiều thời gian trao đổi và điều kiện trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng hoạch định, thực thi chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác