(VOV5) - Vương quốc Anh cũng đang tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập toàn cầu.
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/10/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Anh sau 13 năm, một sự kiện mang tính lịch sử. Chuyến thăm không chỉ thể hiện niềm tin chiến lược giữa hai bên mà còn mở ra những định hướng hợp tác cụ thể, thực chất hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew chiều 17/10/2025. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN |
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược (được thiết lập từ năm 2010) phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Tháng 9/2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hướng đến nâng quan hệ lên mức cao hơn.
Minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hợp tác sâu rộng, thực chất
Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh thể hiện tầm nhìn chung và cam kết hợp tác lâu dài vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Anh coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, còn Việt Nam xem Anh là đối tác hàng đầu của châu Âu hậu Brexit.
Kinh tế-thương mại là trụ cột năng động của hợp tác hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 1 thập kỷ qua đã tăng gấp ba, đạt khoảng 7 tỷ USD mỗi năm. Đặc biệt, việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2023, với sự ủng hộ của Việt Nam, là một cột mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư bền vững. Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định: “Điều này cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam được tăng cường mạnh mẽ. CPTPP giúp các doanh nghiệp hai nước giao thương dễ dàng hơn. Việt Nam và Anh hiện là một phần của khối thương mại gồm 12 quốc gia. Cùng nhau, chúng ta thiết lập các quy tắc thương mại tiến bộ cho tương lai".
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế ngày 15/9/2025. Ảnh: Trần Việt/TTXVN |
Vương quốc Anh hiện nằm trong Top 15 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 4 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn của Anh như BP, Prudential, HSBC, Standard Chartered, AstraZeneca đang mở rộng hoạt động, thể hiện niềm tin vào môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định và tiềm năng của Việt Nam. Vương quốc Anh cũng đang tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hội nhập toàn cầu. Tại Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam diễn ra tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định: "Đây là một trong những minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Chúng tôi mong muốn Vương quốc Anh và Trung tâm Tài chính London tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, đặc biệt trong việc giới thiệu những nhà đầu tư, thu hút các nguồn lực từ phía London tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam."
Bên cạnh đó, giáo dục cũng là một trong những điểm sáng nổi bật nhất trong hợp tác song phương. Hiện có hơn 12.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh – con số cao hàng đầu trong số các quốc gia ASEAN. Bên cạnh đó, hàng trăm chương trình liên kết đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ giữa các cơ sở giáo dục hai nước đang được triển khai tại Việt Nam.
Việt Nam và Anh hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, ngày càng mở rộng hợp tác về đào tạo sĩ quan, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Tại lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng vừa diễn ra ở Hà Nội hôm qua, Đại sứ Anh Iain Frew nhấn mạnh: “Việt Nam thật tự hào khi trở thành một phần quan trọng của Công ước Hà Nội, công ước này sẽ bảo vệ người dân trên toàn thế giới an toàn trong tương lai. Anh cùng Việt Nam và các quốc gia cùng nhau hợp tác để chống lại loại tội phạm này".
Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh-Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế ngày 15/9/2025. Ảnh: Trần Việt/TTXVN |
Cùng hướng tới đối tác chiến lược toàn diện
Là hai quốc gia cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam và Anh đang hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy giao thông xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển. Đây là trụ cột mới, góp phần đưa hợp tác song phương bước vào kỷ nguyên xanh.
Vì vậy, trong chuyến thăm, các cuộc thảo luận giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Vương quốc Anh sẽ tập trung vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch; phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận về việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo kỹ năng để chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai, cũng như củng cố các sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn phát triển mới.