(VOV5) - Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 30/10, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế.
Trong bối cảnh đất nước trải qua nhiều thách thức khi đối mặt với hàng chục cơn bão, những cơn địa chấn thuế quan, các đại biểu cho rằng kết quả kinh tế xã hội đạt được thời gian qua là kỳ tích. Với mục tiêu sắp tới, Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, thu nhập bình quân đầu người đạt 20.000 - 25.000 USD/năm, phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, Việt Nam phải vượt qua nhiều thách thức, trong đó có nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình.
Đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế. Ảnh: quochoi.vn |
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TP.HCM, cho rằng: "Giải pháp để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình là nhất thiết phải chuyển đổi phương thức và mô hình tăng trưởng, với kinh tế trí tuệ, kinh tế số và kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Việc chuyển đổi phương thức và mô hình là công việc mà toàn bộ hệ thống phải tập trung giải quyết ngay đầu nhiệm kỳ mới bằng những đột phá về thể chế và những nghị quyết chiến lược của Đảng đã ban hành, để toàn bộ nền kinh tế chuyển nhanh, chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới, nếu không chúng ta sẽ đánh mất cơ hội gia nhập các quốc gia phát triển trong kỷ nguyên mới của nhân loại".
Trong khi đó, đại biểu K'Nhiễu, đoàn Lâm Đồng, cho rằng cần kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, như nâng cao điều kiện làm việc tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại để cán bộ phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn: "Chúng tôi, những cán bộ cơ sở ở vùng khó khăn, luôn ý thức trách nhiệm của mình phải gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết việc của dân nhanh hơn. Dù có thể thiếu về điều kiện cơ sở vật chất nhưng tuyệt đối không thể thiếu niềm tin của dân".
Về nội dung này, nhiều đại biểu cũng đề nghị cần hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, phát huy sáng tạo trong công việc.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.