Việt Nam đủ khả năng tăng trưởng hai con số trong những năm tới

(VOV5) - Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. 

Đây là nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận hôm nay (29/10) tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đánh giá Việt Nam đã đạt được những thành quả kinh tế quan trọng trong bối cảnh rất nhiều thách thức, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Việt Nam đã hoàn thành 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025, riêng hai năm 2024-2025 đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu dù phải đối mặt với đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng nghiêm trọng và bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Việt Nam đủ khả năng tăng trưởng hai con số trong những năm tới - ảnh 1Quang cảnh phiên thảo luận Kinh tế - xã hội ngày 29/10. Ảnh: quochoi.vn

Cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026 là khả thi và cần thiết trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới , đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị: “Việt Nam cần ưu tiên việc phát triển dựa trên tiềm năng, lợi thế, vị trí địa chính trị của quốc gia, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, logistic, nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao. Ngoài ra, bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác thị trường truyền thống, tận dụng hiệu quả 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, cần tăng hàm lượng xanh, số, khoa học công nghệ, giá trị gia tăng trong hàng xuất khẩu của Việt Nam”.

Chia sẻ đánh giá cao về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đại biểu Nguyễn Văn Minh của đoàn Đà Nẵng kiến nghị chính phủ sớm có những chính sách cụ thể để đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị (về phát triển kinh tế tư nhân) vào cuộc sống, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đều đang theo đuổi sự tự chủ chiến lược trong nhiều lĩnh vực. “Tôi đề xuất Chính phủ quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu Luật phát triển công nghiệp hỗ trợ để hình thành khung pháp lý thống nhất, ổn định, đảm bảo tự chủ sản xuất, hội nhập bền vững và phát triển của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”

Cùng quan điểm cần phải thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân thành động lực tăng trưởng mới, đại biểu Trần Văn Tuấn, đoàn thành phố Hà Nội, cho rằng bên cạnh việc tiếp tục phát huy động lực từ đầu tư công, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến kinh tế tư nhân, trước mắt là sửa đổi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 nhằm đáp ứng tốt hơn với thực tế hiện nay. Đại biểu Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: “Cùng với việc xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia thì cũng cần coi doanh nghiệp nhỏ và vừa là xương sống của nền kinh tế. Giống với hầu hết các nước trên thế giới, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế là rất cao, hiện chiếm tới 98%”.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành cả ngày hôm nay (29/10) và sáng mai (30/10) để thảo luận về các nội dung, gồm: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: phát triển kinh tế - xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác