(VOV5) - Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai nước.
Ngày 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Thủ tướng nêu rõ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, xây dựng thể chế, hạ tầng, nhất là về các dịch vụ công nghệ, thương mại điện tử; phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp. Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác năng lượng toàn diện hơn, bao gồm năng lượng sạch, mua bán điện.
Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.
Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.