Việt Nam đạt tỷ lệ phủ sóng 4 G cao hơn các nước thu nhập cao

(VOV5) - Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng các bộ thuộc nhóm lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch...

Chiều nay (7/11), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng các bộ thuộc nhóm lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đã có các quyết định liên quan đến việc phê duyệt đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch thúc đẩy phát triển sử dụng các nền tảng số y tế để chuyển đổi số đến năm 2025. Thời gian qua, Bộ Y tế tích cực triển khai và đang áp dụng thí điểm khám chữa bệnh từ xa, bước đầu mang lại hiệu quả và tổ chức đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng ra đơn vị và cơ sở y tế khác.

Việt Nam đạt tỷ lệ phủ sóng 4 G cao hơn các nước thu nhập cao - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc đưa thanh niên là người dân tộc thiểu số đi làm việc tại nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  Đào Ngọc Dung cho biết đây là chủ trương lớn của Chính phủ trong tổng thể đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài: "Chính phủ đã có chương trình dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả thanh niên ở vùng sâu, vùng xa và những huyện đặc biệt khó khăn được miễn phí tất cả các chế độ, chính sách, bao gồm cả việc học tập, học nghề, học ngoại ngữ… miễn phí toàn bộ chương trình đưa đi lao động ở nước ngoài. Đồng thời, chúng tôi có một kênh riêng để thường xuyên theo dõi, hỗ trợ đối tượng này. Việt Nam cũng ký với Nhật Bản một chương trình miễn phí toàn bộ trong chương trình phi lợi nhuận đối với đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số."

Trả lời chất vấn về việc phủ sóng thông tin vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Bộ Thông tin Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng, các Sở Thông tin Truyền thông rà soát từng vùng lõm sóng và phủ sóng từng vùng lõm sóng này. Đến nay, 2100 vùng lõm sóng đã được phủ sóng. Năm 2023, các địa phương sau khi rà soát xác định còn 420 điểm lõm sóng nữa phải phủ sóng tiếp và chúng tôi đã đưa vào kế hoạch, sử dụng quỹ viễn thông công ích, sẽ hoàn thành phủ sóng trước tháng 6/2024. Tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động băng rộng 4G của Việt Nam hiện nay là 99,8% xét trên dân số. Những nước thu nhập cao, trung bình chỉ đạt 99,4%.

Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt… cũng trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác