(VOV5) - Các nước thành viên đã rà soát kết quả hợp tác thời gian qua, tái khẳng định cam kết thực hiện Khuôn khổ chiến lược GMS đến năm 2030.
Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 27 diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 28/11 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, phát triển hài hòa và thịnh vượng thông qua gắn kết chính quyền địa phương và khu vực tư nhân”.
Hội nghị Bộ trưởng tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 27 và các chương trình nghị sự liên quan diễn ra từ ngày 26 - 28/11 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV
|
Tại hội nghị, các nước thành viên đã rà soát kết quả hợp tác thời gian qua, tái khẳng định cam kết thực hiện Khuôn khổ chiến lược GMS đến năm 2030 và ghi nhận nhiều thành tựu trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, y tế, nông nghiệp, hạ tầng, đô thị và du lịch. Đáng chú ý, chiến lược hợp tác năng lượng giai đoạn 2024 - 2030 đã thống nhất tầm nhìn chuyển đổi xanh, an toàn. Trong đó, Sáng kiến lưới điện ASEAN khởi động vào tháng 10/2025 được coi là cơ hội then chốt để tăng cường hợp tác và thu hút đầu tư.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dẫn đầu chia sẻ chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nhấn mạnh vai trò phân cấp cho địa phương và thúc đẩy hợp tác công - tư trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng bền vững. Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, đặc biệt trong năm 2026 khi đảm nhận vai trò nước chủ nhà GMS.