(VOV5) - Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng Mekong lần 6 tại Hà Nội tập trung tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân và thúc đẩy an ninh khu vực.
Với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực phòng, chống mua bán người trong kỷ nguyên số”, sáng nay (19/11), tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 (IMM6); Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng về phòng chống mua bán người các nước Tiểu vùng sông Mekong (Tiến trình COMMIT).
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các trưởng đoàn dự Hội nghị Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 – IMM6 - Ảnh: VGP/Hải Minh |
Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, khó lường, trong đó có tội phạm mua bán người. Việt Nam xác định phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam triển khai nhiều giải pháp, kế hoạch, chương trình, chính sách, trong đó, trực tiếp là Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, ngày 28/11/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người và đạt được nhiều kết quả tích cực.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiến trình COMMIT năm 2025 nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng chủ trì, đăng cai tổ chức Hội nghị IMM 6 không chỉ là minh chứng cho tinh thần tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, mà còn là bước tiến quan trọng nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, cùng phát triển bền vững giữa các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng. Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam và các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng cần tiếp tục chung sức, huy động các nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân với phương châm lấy nạn nhân làm trung tâm, góp phần xây dựng khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng ổn định, an toàn, phát triển bền vững và thịnh vượng.