(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khu thương mại tự do phải có cơ chế đặc thù, cạnh tranh, khả thi; đồng thời cho ý kiến về phát triển trung tâm lọc hóa dầu, năng lượng tại Dung Quất.
Sáng nay (05/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cho ý kiến về Đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền.
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng nhấn mạnh thành lập khu thương mại tự do là việc mới, khi triển khai thực hiện phải có tính khả thi, hiệu quả; mục tiêu là thử nghiệm chính sách và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng các mục tiêu trước mắt và lâu dài, nhất là 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Thủ tướng lưu ý làm rõ khái niệm khu thương mại tự do, những điểm tương đồng và khác biệt với trung tâm thương mại quốc tế; cơ chế, chính sách cho hai đối tượng này có những điểm giống và những điểm khác, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các quy định đã có.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng yêu cầu: "Thí điểm nên chỉ có thời gian nhất định, nhưng cơ chế chính sách thì phải đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, khả thi. Những cơ chế, chính sách nào chưa hợp lý thì học hỏi kinh nghiệm nước ngoài. Trên cơ sở đặc thù, xây dựng Khu thương mại tự do có cái chung nhưng vừa có tính chất đặc thù, văn minh, hiện đại. Tổ chức tinh gọn, nhưng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền, tính chủ động của Khu thương mại tự do và tăng cường giám sát, kiểm tra".
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).