Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles

(VOV5) - Sáng 17/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles.

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ 15/10 - 21/10/2022.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Wallonie-Bruxelles lựa chọn Việt Nam là nước duy nhất tại Châu Á để thành lập Phái đoàn và đã viện trợ nhiều dự án thiết thực trên các lĩnh vực cho Việt Nam trong hơn 25 năm qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Wallonie-Bruxelles nói riêng và Bỉ nói chung tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Bỉ sinh sống, học tập và làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và trở thành cầu nối cho quan hệ hai bên.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles - ảnh 2Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phần mình, Bộ trưởng-Thủ hiến Pierre-Yves Jeholet khẳng định Bỉ nói chung và Wallonie-Bruxelles nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Bộ trưởng-Thủ hiến khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

Trong buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; khẳng định tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế đặc biệt là trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ, Hội đồng Nhân quyền sau khi Việt Nam và Bỉ vừa trúng cử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác