Việt Nam mong muốn đầu tư, thương mại, du lịch của Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đầu tư, thương mại, du lịch của Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn đầu tư, thương mại, du lịch của Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 7/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế Nhật Bản tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam cam kết cùng hợp tác với phía Nhật Bản để đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của Nhật Bản; tiếp tục phát triển hạ tầng; công nghiệp ô-tô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đầu tư, thương mại, du lịch của Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn đầu tư, thương mại, du lịch của Nhật Bản sẽ vươn lên dẫn đầu tại Việt Nam - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ trao thoả thuận hợp tác giữa Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị mở lại một số chuyến bay quốc tế, trong đó ưu tiên nhập cảnh một số đối tượng như chuyên gia, nhà quản lý, công nhân lành nghề, nhà đầu tư. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy, tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt các hiệp định thương mại tự do.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn Chính phủ mở rộng ưu đãi cho công nghệ tiên tiến, đầu tư quy mô lớn, ưu đãi cho chuỗi sản xuất; ưu đãi các dự án năng lượng theo hình thức hợp tác công, tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác