Việt Nam phấn đấu sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng

(VOV5) - Chính phủ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Sáng 3/12, tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV, với nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục là điểm sáng với việc Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chính phủ cũng trình Quốc hội ban hành Luật Nhà giáo và hàng loạt nghị quyết về: miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Việt Nam phấn đấu sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Hoàn thiện, ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Nhà giáo và 03 luật (Luật Giáo dục sửa đổi; Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; Luật Giáo dục Nghề nghiệp sửa đổi). Xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp đối với các xã biên giới đất liền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026 và tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 148 trường còn lại trong 2-3 năm tới theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng trung tâm đào tạo tài năng. Phấn đấu Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng."

Chính phủ cũng nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đồng thời, khẩn trương xây dựng phương án cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng chung cả nước thực hiện từ năm học 2026-2027”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác