Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với các nước

(VOV5) - Trong khuôn khổ Đối thoại Quốc phòng Seoul 14, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến hội đàm song phương, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Malaysia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc dự Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 14, từ ngày 08 – 10/09, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có các cuộc gặp song phương với trưởng đoàn 1 số quốc gia.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với các nước - ảnh 1Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, Adly Zahari. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trao đổi với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, Adly Zahari, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quân, binh chủng, giao lưu sĩ quan trẻ; mong muốn Malaysia ủng hộ thúc đẩy ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về hợp tác thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển; sớm ký kết Thỏa thuận thiết lập cơ chế Tuần tra chung trên biển và kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước; phối hợp trao đổi thông tin, thực thi pháp luật, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân. Về phần mình, Thứ trưởng Adly Zahari mong muốn hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương với các nước - ảnh 2Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp Quốc vụ khanh Quốc phòng Singapore, Zaqy Mohamad.

Tại cuộc gặp Quốc vụ khanh Quốc phòng Singapore, Zaqy Mohamad, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Singapore sớm tiếp nhận sĩ quan của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng của Việt Nam công tác tại Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM của Singapore, đồng thời cho biết, hai bên đang xúc tiến tổ chức Đối thoại CSQP Việt Nam – Singapore lần thứ 16 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Về phía Singapore, ông Zaqy Mohamad khẳng định Singapore sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Dịp này, gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Musa Heybet, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị 2 bên tích cực ủng hộ, phối hợp tham gia các Triển lãm về công nghiệp quốc phòng của mỗi bên; nghiên cứu thiết lập cơ chế tham vấn; thúc đẩy hợp tác về đào tạo. Việt Nam cũng sẵn sàng đón các doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ sang Việt Nam giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến vào cuối năm 2026. Thứ trưởng cũng mong muốn 2 bên nghiên cứu khả năng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực, như: gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn...
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác