Việt Nam ưu tiên và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. 

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam ưu tiên và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào  - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là ưu tiên và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực nhất là tại Liên Hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam ưu tiên và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào  - ảnh 2

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chủ tịch quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về kết quả của cuộc hội đàm với chủ tịch quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ; thông báo kết quả của cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong đó có việc Việt Nam hỗ trợ Lào phòng chống dịch COVID- 19.  Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối kinh tế và giao thông như dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Vientiane - Hà Nội, dự án tuyến đường sắt Khammuan – Vũng Áng…; đồng thời đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác thương mại hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác